có 1 dạng là đi xin phép làm ăn, có thể xài ngãi hay xài binh... cái nào cũng thắp nhang, riêng ngãi thì sẽ thấy cây ngãi đó, còn cúng cô hồn để kéo khách thì người Hoa họ rất tin chuyện này, nên đa số họ hay cúng, còn ai thix xài bùa hay xin thầy làm phép kéo khách thì cũng thắp nhang cúng thuốc lá và cà phê.
câu hỏi có cần hay ko ? thì ví dụ đắt ko cần còn ế quá thì sao? do người hữu hình chọn con đường của mình thôi àh, tin hay ko do mình, có người bảo xin thầy vẽ bùa mà giàu thì giàu hết rồi, cái này chưa chắc, cái gì cũng có mức độ, do nhân duyên mà sinh hết thôi àh.
Bùa phép cho mình sở hữu những thứ đáng ra mình ko có duyên sở hữu thì đổi lại phải có cái giá của nó chứ.