Trích dẫn Nguyên văn bởi MINHSANG Xem Bài Gởi
A. Thân người vốn quý là nói khi người chưa thành Đạo, thì còn phải dựa vào xác phàm (giả thân) để tu tập. Nếu không may thân phàm có vấn đề như bệnh tật...thì khó lòng tu tập được, khó lòng mà thành Đạo được. Cho nên nói thân người vốn rất quý.
B. Thân người như là đống phân hôi thối là nói khi Hành Giả đã thành Đạo vậy.

Các cô, bác, anh, em thấy có đúng như thế không.
ayza vậy mà lại cứ tưỡng
A,cái thân bệnh hoạn sắp chết mới đễ giãi thoát đễ đắc đạo chứ
b,khi thành đạo rồi cái thân thơm phức mấy em mấy nàng rất thích tựa như thịt tam tạng vậy đi tới đâu nhền nhện mĩ miều theo tới đó,,ayza chắc e cũng tiìm thầy tranh thũ tu,ayza kg biếy có thầy nào chui nhận e kg nữa đây vì em vốn ngu khó học vô,lại mang cái bệnh trầm kha tưng tưng nữa,,:crying:1