Bí ẩn của Thiên Nhãn/Thiên Lý Thông/con mắt thứ 3/mắt âm dương/mắt Phật... trong Pháp Luân Đại Pháp gọi là Thiên Mục, được giải thích tường tận trong bài 2 của sách Chuyển Pháp Luân. Quí vị nào quan tâm có thể đọc, quý vị nào có căn cơ cao có thể tu luyện, đọc sách mà thấy ấn đường giật giật căng lên, nghĩa là đường thông đạo của thiên mục có thể được khai thông, còn nhìn được hay không là tùy vào bản thân.:icon_wink:
(Vì lý do riêng vuongchu giờ chỉ tham gia diễn đàn của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp: chinhphap.com, không thể thảo luận kĩ hơn. Thành kính! )
:wave::wave::wave:
rất vui vì lâu mới gặp lại huynh VC. CHúc huynh cuối tuần an lạc!
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Bookmarks