Diệu Chi hơi bị sốc khi đọc bài này. Nhưng bình tĩnh một chút suy nghĩ ạai phải cám ơn bạn. Những lởi của bạn giúp Diệu Chi thấy mình cần nói rõ hơn để mọi người đừng hiểu lầm mà báng bổ chánh pháp.
Chuyện bạn lo lắng là hoàn toàn hợp lý. Diệu Chi cũng từng biết về nhiều chuyện mở luân xa cho ma quỉ nhập về. Tuy nhiên ở đây, rõ ràng là bạn đã từng trải nghiệm chuyện này, từng được ra bàn thờ để nhận ấn chứng. Chỉ vì chữ tấm ấn và ấn chứng và không có bàn thờ mà bạnnghi ngờ là ma quỉ thì oan cho Diệu Chi và cho pháp quá.
Thứ 1: Vị tổ là một người có tên tuổi trong chánh pháp ai cũng biết. Điều này mình sẽ tiết lộ với những ai muốn tu học, ( muốn tu học chứ không cần fải là muốn mình truyến tâm ấn)
Thứ 2: việc ma quỉ nhập về thì phải mở luân xa số 6, số 7. buổi lễ truyền tâm ấn này người truyền không hề đụng chạm lên đầu người được truyền. Và những lời khấn xin là khấn xin kêu gọi chư vị đại bồ tát và phật, k có lời nào gọi ma hay quỉ hay vị nào xa xôi cả. Bạn khấn nguyện với bồ tát, với phật, chẳng ai đụng chạm đến bạn, đến luân xa của bạn mà ma quỉ vào được sao. Mời chư phật, chư bồ tát mà ma quỉ lại vào thì còn j là luật siêu hình. Bồ tát ở đâu, chư phật ở đâu mà để ma quỉ lộng hành. Thật ra với tôn giáo nào sẽ khấn với đấng cao nhất của tôn giáo đó. Giả sử đạo chúa sẽ khấn cầu với chúa.
Thứ 3: ấn chứng là tên gọi của cái điều kì lạ mà bạn nhận được trong buổi lễ điểm đạo, một chứng minh cõi vô hình là có thật. Còn tâm ấn, có thể hình dung thế này, giống cái mộc đóng dấu trên các loại giấy tờ. Tại sao bạn có được ấn chứng. Bời bạn xin vào lớp học siêu hình, chư vị chấp nhận cho bạn tâm ấn, là cái mọc đóng dấu đó thì bạn mới có ấn chứng. Bạn nên tìm hiểu thêm về 2 thuật ngữ này để hiểu rõ. Và trong buổi lễ điểm đạo mình cũng hướng dẫn mọi người xin ấn chứng.
Thứ 4: việc bàn thờ và không bàn thờ. Chư vị không ở trong các bàn thờ. Bàn thờ chỉ là 1 hình thức, 1 nơi 1 hình ảnh để con người phát tâm, có chỗ tôn thờ thành kính. Nếu chư vị siêu hình ngồi trong cái bàn thờ đ1o có còn là siêu hình k? Chư vị ở trên cao ở mọi nơi để chứng kiến sự thành kính của con người đối trước bàn thờ thôi.
Thứ 5: chư vị đã cho con người một hồng ân để tu học dễ dàng. nếu tìm hiểu kỹ, bạn sẽ biết ngày xưa khó khăn đến thé nào để nhận được một tâm ấn hay ấn chứng. Thế thì ngày nay, bạn đã tin khi có hội, khi đối trước bàn thờ, chư vị đã lược bỏ tất cả những thủ tục phức tạp ngày xưa thì cớ j lại không thể lược bỏ chuyện đối trước bàn thờ.
Rất mong bạn suy xét kỹ càng, nếu có thắc mắc j mình sẽ giải đáp hết. Và xin cam đoan với trời đất đây là ấn phật, k hề có chuyện ma quỉ. Và siêu hình phật pháp là vô biên, xin đừng lấy mắt phàm tục để đoán chuyện thánh nhân. Con người ta thường k tin vào một Tế Điên cao nhân mà chỉ tin một người khoát cà sa áo vải với ngôi chùa và những nghi thức hoành tràng. Và xin biện minh mình không phải là giặc mà là một sứ giả của chánh pháp. Mong các bạn tận tường suy xét.
Mọi thắc mắc mình xin giải đáp để các bạn rõ vấn đề. Xin đừng vội vàng cố chấp mà bỏ đi pháp quí.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks