Theo anh Quân cho biết đại đa số những chuyện áp vong mà chúng ta biết hiện nay hầu hết là do tiềm thức của chính người đó nói chuyện
Việc áp vong là việc áp vong , việc thôi miên là việc thôi miên.
Hai cái này không liên quan gì đến nhau.
Anh nên hiểu, một Thày nếu làm việc nhiều thì một tháng họ gọi hoặc áp rất nhiều vong. Mỗi vong về là một người hoàn toàn riêng biệt. Các vong về có nhiều chuyện chỉ người nhà biết, vong mất như thế nào, yếu hay khỏe, còn đau đâu, Thày đâu có biết. Đặc biệt cuối năm sang cát cho ông bà lượng người gọi vong là rất đông. Gọi họ lên bảo sạch sẽ rồi, khi đào lên không phải, vậy có mà họ đánh Thày không còn đường về.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks