Muốn giảng nói Pháp Hoa chưa hẳn phải thành Phật mới giảng nói được, trong Phẩm Pháp Sư - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đoạn như sau :
"Dược-Vương! Nếu có người thiện-nam, người thiện-nữ nào, sau khi đức Như-Lai diệt độ muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp-Hoa này thời phải nói cách thế nào? Người thiện-nam, thiện-nữ đó phải vào nhà Như-Lai, mặc y Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai, rồi mới nên vì bốn-chúng mà rộng nói kinh này.
Nhà Như-Lai chính là tâm từ-bi lớn đối với trong tất cả chúng-sinh, y Như-Lai chính là lòng nhu-hòa nhẫn nhục, tòa Như-Lai chính là nhất-thiết pháp không. An-trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biếng trễ vì các Bồ-tát và bốn-chúng rộng nói kinh Pháp-Hoa này."
tuevanthuongsi đã vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai chưa? Sao mới bị vài người reply đã thối lui như vậy? Vậy lòng nhu hòa, nhẫn nhục đâu rồi? vietnamese nói là "cạp" vỏ dưa liệu có quá không? Thuốc đắng hi vọng dã tật, mong tuevanthuongsi hiểu những gì vietnamese chia sẻ, tất cả những gì viết ra trên diễn đàn này chỉ mang tính chia sẻ, học hỏi và mong tất cả chúng ta đều tiến tu mà thôi. Nhưng hãy chia sẻ bằng chính kinh nghiệm tu tập thực chứng của mình chứ đừng mượn lời của ai hết.
Hi vọng tuevanthuongsi sẽ tiếp tục diễn nói kinh Pháp Hoa khi đã vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai.
A Di Đà Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks