[I]Ồ kô,việc bạn đưa 2 hai bộ kinh nhạc này lên cho mọi ng cùng nghe và thưởng thức là hành động đáng quý, đáng trân trọng,quá hay và quá vui nhẹ nhàng tâm thức,làm dịu ceng thẽng,trầm mặc hơn....Nhưng Cái mình nói đây là ý nghĩa của hai bộ kinh nhà phật trên.Thông thường ng ta hay lo xa,nên hành giả cứ lo đoc, ráng thuộc...càng nhiều kinh càng tốt và lo là có được phật chứng kô,có được mầu nhiệm huyền diệu kô...?mà quên đi cái căn bản sơ đẳng nhất của hai bộ kinh này..Đó là ý mình muốn nói về điều đó!
Thân!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks