Linh hồn = vong hồn = ma ! dễ hiểu nhất luôn
Hiểu như vậy chưa đủ chú em à :">
Linh hồn có nặng, có nhẹ. Nặng vì còn vướng quá nhiều "bụi trần" nên ở dưới thấp. Nhẹ không mang theo gì thì lên cao.
Linh hồn của con người sau khi chết chính là tâm hồn của con người lúc còn sống. Cứ lấy tâm hồn ra mà đo, nó tỷ lệ thuận với linh hồn đó. Càng lương thiện bao nhiêu thì càng lên cao, càng tham, sân, si bao nhiêu thì càng khó lên. Hi hi.. còn vài chi tiết nữa, nói tạm thời như vậy. Rảnh rỗi nói tiếp :D
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks