Lúc trước ngư dân đi đánh bắt cá xa bờ thường đi 1 mình, họ đánh bắt cá ở ngư trường nào là 1 điều bí mật vì khi họ dùng máy kiểm ngư để phát hiện đàn cá thì họ đánh bắt ở đó. Tuyệt đối không tiết lộ khu vực mình đánh bắt cá cho các tàu khác, vì sợ phải chia sẻ nguồn thủy sản.
Bây giờ khi ra khơi, họ tập trung thành từng đoàn, từng đội để đánh bắt cá. Làm như vậy nhằm hỗ trợ lẫn nhau một cách tối đa khi ở giữa biển khơi, hơn nữa trong một đoàn thuyền đánh cá đó sẽ có những con thuyền hỗ trợ trong việc tiêu thụ sản phẩm, họ không về đất liền nữa, sản phẩm họ làm ra sẽ có 1 thuyền chịu trách nhiệm đưa vào bờ tiêu thụ. Chính những con thuyền dịch vụ đó sẽ đưa lương thực, thuốc men, nhiên liệu ra cung ứng cho các tàu ngoài khơi xa. Giúp cho việc giảm chi phí đầu vào, . . .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




50)
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks