A Di Đà Phật !
Danh cũng chỉ là hư danh mà thôi ! cái danh thực sự là ở trong tâm
Hoc huyền thuất mà mong muốn nổi danh thì cũng tốt vẻ vang cho phái mình đó nhưng để rồi người ta chỉ khen là hám danh mà thích đấu. Nhưng vì phát tâm Bồ Đề dùng những thuật của mình đã học mà đi cứu giúp người thì người ta mới thật sự đáng kính trọng!
Có rất nhiều cao nhân ai nhìn vào cũng chỉ là con người bình thường nhưng đến khi cần thì ai cũng phải trầm trồ nể phục ! Khiêm tốn là tốn là cái cao nhân luôn dùng và cái thiện là tâm
Diễn đàn này là dành cho mọi người tham gia vào để học hỏi trao đổi và giao lưu chứ không phải để thách đấu !
A Di Đà Phât !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks