A Di Đà Phât !
Thân Gửi:
Cái đi và đến để tạo ra cái nhân duyên đều xoay quanh cái nghiệp !
Nghiệp lành và nghiệp ác luôn đi song hành với nhau nhưng chính 2 cái nghiệp này lại mag lại nhân duyên cho số mệnh . Mỗi chuyên xảy ra dù bé nhất hay to nhất đểu bởi chữ số mệnh nương theo nhân duyên mà đến từng người mà không phụ thuộc và không gian và thời gian !
Cái nghiệp luôn tồn tại song song với cái mệnh của chúng ta mac dù chuyển kiếp vố số kiếp nhưng vẫn tồn tại .
Vì thế do cái nhân duyên mà đầu thai vào tạ kiếp người tai cõi SaBa này đều là do nhân duyên !
Những chuyện quá khứ của các tiền kiếp một phần nào đó làm cho chúng ta hồi lại là do nhân duyên mang lại cho chúng ta và cũng một phần người có nag lực hay có can đac biệt . Họ có thể là các vị thần , thánh , bồ tát , phật thương xót chúng sinh mà độ xuống làm kiếp người để phổ độ cho chúng sinh. Khi thực tại chúng ta không thể biết đc nhưng do duyên mang lại cái số mệnh đã đc đat trước mà theo đạo để đi phổ độ chúng sinh !
Hiểu biết còn nông cạn mong đc chỉ giáo thêm !
A Di Đà Phật