Trích dẫn Nguyên văn bởi tamchanh Xem Bài Gởi
xin lỗi anh 5 nhé!diêm vương bắt lầm người về địa ngục là ko có đâu ạ.sinh tử con người đc cai quản với 2 trường hợp.

1.sổ sinh tử bằng chử nho đc ghi nhận họ tên người và ngày tháng năm sinh và nghiệp thiện ác.

2.mạng sinh tử con người đc thắp sáng bởi đèn cầy,bông sen(hoa đăng)đèn tàn,tắt là người hết số thọ.mõi khi đèn sinh tử tụi tàn tắt thì ở trần gian đã có người chết.và đúng lúc canh 3,hoặc 5 quỷ sai đi bắt hồn.

có một số người đã tắt thở,chết đi sống lại là hoàn toàn có thật.người chết ko phải là bị bắt nhầm.nói đúng hơn họ đc sống lại là do ông bà tổ tiên trong gia tộc(có những vong linh thuộc dạng thánh thần có khả năng hóa phép độ mạng,đổi mệnh sống lại,nếu người có thân xác ko bệnh nan y thì họ sống rất lau,còn người có bệnh nan y,hay thân xác đã quá tàn,tạ,già thì chỉ sống thêm vài năm nửa.
:thumbs_up::thumbs_up:
A Di Đà Phật !
Theo Kinh Phật cũng dạy rồi , tất cả là do nhân duyên thôi . Đó chỉ là một chữ "mệnh" gắn vào con người liên quan tới cái nghệp nhân quả nữa . Đó chỉ là những trượng hợp hi hữu xảy ra thôi , tất cả do cái nhân duyên mang tới hết .
Hãy sống thiện phát tâm Bồ Đề để kiếp sau ra sẽ có quả lành !
A Di Đà Phật