Trích dẫn Nguyên văn bởi voluongtamphap Xem Bài Gởi
Hi Các Bạn!

- Tôi tin tưởng vào lực lượng Quân Đội Nhân Dân Vn chúng ta:các bạn cũng đã thấy bạn Plen post bài rồi đó.
+ Theo tờ The Fox của mỹ thì năm 1988, chúng ta đã tạm coi là thua, tổn thất nhiều, nhưng thực tế năm 2011 thì khác đó, cũng theo nhận định của the fox thì nếu đánh ngoài biển đông China sẽ dần tổn thất và có nguy cơ mất biển đông như The Fox Nhận định.
+ So sánh về tiềm lực quân sự: hiện nay TQ hơn là có VKHN, còn chúng ta thì không( điều này k ai biết, đến khi đụng chuyện mới biết), tình báo VN chúng ta là số 1, so sánh về tiềm năng kinh tế thì TQ có khá hơn chúng ta, tuy nhiên do dân họ quá đông, công nghiệp hóa mạnh nhanh trong tk 20, điều đó làm tiền đề cho 1 TQ mạnh TK21, mà Mỹ cũng e ngại. Trên thực tế thì TQ bây giờ so với Mỹ còn yếu lắm( về quân sự) , Còn Nga là bật đàn anh, tuy nhiên giờ là TB.
+ Xét về còn người, nguồn lực, về số lượng thì chúng đông gấp 10 lần ta, còn đất đai cũng vậy, 1 Tỉnh của TQ bằng cả nước VN, nhưng con người Vn về trí tuệ VN mình không thua bấc cứ nước nào trên thế giới cả, xét về binh pháp : 1000 năm bọn tàu rút khỏi lãnh thổ VN, Nguyễn Huệ ông cha ta 3 lần đánh tan quân nguyên Mông, Pháp rút khỏi VN năm 1954, Mỹ thất thủ bị đuổi về nước 1974, 1975 miền nam hoàn toàn giải phóng. Lại xét tiếp về văn hóa của nước ta và TQ, khá nhiều điểm tương đồng, cứ coi TQ là anh Hai, VN là anh 3, Còn Xô Viết là anh cả. Tất cả lối đánh quân sự của TQ có thể nói là bị Vn bắt bài hết rồi và ngược lại, vì thế TQ đang chơi trò bẩn thiểu: khiêu khích chúng ta động thủ trước để chúng lấy cớ xâm lược. Chúng ta phải bình tỉnh trước hành động của quân định. Chúng chỉ cần nghe " Quốc Ca Của VN " là tay chưng bọn chúng bủn rủn rồi, một dân tộc tuy bé nhưng thông minh, kiên trì đầy lùi 3 cường quốc xâm lược, chúng ta mới có VN như ngày hôm nay.
+ Khi Hai bên giao chiến tại biển đông xét về tiềm lực quân sự chúng ta đủ sức phòng chống TQ tới cùng, hiện nay chúng đưa giàn khoan trị giá 9200 tỉ usd đặt tại đảo hải nam TQ, để làm gì? mục đích là tiếp tục khai thác tính kiên nhẩn của quân ta, buộc ta động thủ trước lấy cớ xâm chiếm luôn trường xa, hổi ôi, tính non quá già giàn khoan tui nó 1 phát là banh 9200 tỉ usd, ra đi, cái đó phải tính trên đầu ngươi dân TQ đáng thương, còn nhiều thiệt hại khác nửa.
+ Nếu chúng đụng tới vũ khí hạt nhân thì sao: ta thất thế hơn, nhưng điều đó chưa chắc khi đụng chuyện mới biết. Còn Mỹ để yên cho chúng chắc, NGa ..., vừa rồi mỹ đã đưa tàu 9200 tấn tới thái bình dương nhằm ổn định tình hình hòa bình trên Biển Đông, có trang bị trên lửa tohawat, tên lửa phòng chống mấy bay trên không vv...liệu chúng có giám động thủ không? đừng ép Vn quá, khi ép rồi không kịp ra đi, dân họ khổ mà thôi, chiến tranh dân chúng là người khổ nhất.
+ Trước những thông tin và tiềm lực về quân sự chúng ta không phải lo, chúng đang đục nước béo cò khi tình hình kinh tế thế giới nói chung và kt từng nước nói riêng đang gặp khó khăn, chúng quên hả, hồi xưa ăn của mài, bo bo còn đánh thắng , huống chi VN ngày nay. Nhận định của the Fox hoàn toàn có lý và đúng đắn, nếu chúng khiêu khinh sau này chúng sẽ nhận lấy thảm bại.Thân chào anh em
Ý chí của nhân dân VN ta thì bọn nó làm sao mà sánh được. Vấn đề nó đang làm căng với ta là vị vụ bầu cử vừa rồi và việc sắp bầu các nhân sự chủ chốt. Nó biết chúng ta không ưa gì chúng nó và phe thân nó đang thất thế nên nó mới chơi trò bẩn này nhằm dàn xếp người nó vào hàng ngũ lãnh đạo. Hãy chờ xem, bọn Khựa cực thâm.