Chơn lý và hiện tượng. Hiện tượng vốn không phải là chân lý và luôn luôn biến đổi, không có 1 tánh chất cố định. Chân lý thì thường hằng, bất biến bất dịch, chẳng tăng chẳng giảm. Có chân lý là do có mình! Có người mượn hiện tượng để vào chân lý giống như ngón tay chỉ mặt trăng nhưng ngón tay không phải là mặt trăng. Có người thì đi thẳng vào chân lý để không bị dính mắc bởi hiện tượng. Tùy căn cơ sẽ chọn phương tiện tu học phù hợp với mình, quan trọng là đừng quên đi mục tiêu của mình cũng như nguyện hạnh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks