Mô Phật ! làm sao mà trình bày cho hết đc . tu hành là cả 1 con đường lâu dài của sự trải nghiệm ! và còn phải tùy thuộc vào căn duyên và sự chân thành hướng Phật của mỗi người như thế nào nữa đạo hữu ah ! có khi với tôi thì pháp này thích hợp và tôi cảm nhận và hành trì được . nhưng với đạo hữu thì có chắc là hợp là được ko ? và ngược lại thì với đạo hữu pháp kia là hợp nhưng với tôi là hợp ko ? rồi với đạo hữu thì nhìn 1 khía cạnh nào đó có thể thông suốt . nhưng với tôi thì vẫn chưa được thì sao ! nói chung thật là khó để nói hết ... hãy trải nghiệm bằng chính cái tâm cầu đạo của mình nhé . chúc đạo hữu sẽ mau chóng rốt ráo mà tìm được con đường thật sáng suốt và thật hợp lý với tâm của đạo hữu vậy !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks