Bạn Quang-Hiệp mến,
Gần đây từ Trung-Quốc sang Việt-Nam, có Ông Thiệu Vĩ Hoa bỗng nổi tiếng về những “Tiên-Tri” của ông với danh-nghĩa “Dự Toán Học”, Ông được Bộ Chính-trị Trung-Quốc công-nhận và cho mở lớp dạy về bộ môn này. Sách của Ông với số lượng phát hành kỷ lục tại Trung Quốc được nhiều người ca-tụng và theo học và dịch sang VN,. Tôi cũng có mấy cuốn do học-trò gởi tặng.
Tóm lại “Dự Toán Học” dùng “Dịch”, “Lý” “Biến đổi Âm Dương” qua Ngũ hành sinh-khắc, qua “Bát Quái” để làm căn-cứ đoán được những việc đã và sắp xảy ra.
Danh từ “Dự Toán Học” mới được đặt ra vì bối cảnh Chính-Trị xã-hội địa-phương để không bị “Nhà Nước” cho là “Mê-tín dị-đoan”. Thực ra bộ môn này tại Việt-Nam chúng ta TỪ LÂU RỒI đã có RẤT NHIỀU THẦY GIỎI, tuy “danh-xưng” có khác, nhưng phương-pháp căn bản tương tự “Dự Toán Học”. Như nhiều môn lý số nổi tiếng như Khổng Minh thần toán, Tử vi, Bát tự Hà Lạc, Tử bình, Mai Hoa Dịch số, Ðộn giáp, Thái Ất...
Tương truyền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đang đàm đạo về Dịch thì có tiếng gõ cửa, ông liền bấm một quẻ và đoán được người hàng xóm sang mượn búa. Mở cửa thì đúng như vậy!
Có 2 bộ môn thể loại “Bấm Độn” rất đơn-giản, gọn nhẹ, dễ thuộc lòng trên bàn tay là: “Lục Môn Tiểu-Độn” và “Bát Môn Thần Khóa” Hầu như các “Thầy” VN ai ai cũng biết, nếu mình nghĩ không lầm thì vị Sư ở Chùa Hóc-Môn đã dùng “Độn” để đoán sự việc đó bạn.
Vài hàng thô-thiển, chúc bạn dzui dzẻ:)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks