Trích dẫn Nguyên văn bởi Thienlydao Xem Bài Gởi
Nguyenquoc, đạo hữu không tin lời của Như Lai nói về thế giới Tây Phương, nay lại chẳng tin pháp nhiệm màu của Như Lai thì xin hãy giữ trong lòng, đừng post bài chê bai mà gánh nghiệp. Dù điều này là thật hay giả thì cũng vì lợi ích muốn mọi người phát tín tâm nơi phật, là cái duyên se kết những người chưa biết phật pháp đến với Đức Phật, điều đó thật lợi ích biết bao.

Đạo hữu am hiểu gì nhiều về phật pháp mà lại lớn tiếng nói rằng sẽ kiểm chứng bằng cách đem vài nghìn cuốn kinh địa tạng vào bệnh viện xem người ta có hết bệnh không? Đạo hữu có biết để cảm ứng được trời đất thì cái tâm của người cầu nguyện phải chân thành thiết tha như thế nào không? Cái sự cảm ứng, linh nghiệm chỉ diễn ra trong mối liên hệ mật (tức chỉ giữa chúng sinh và trời phật với nhau). Nay đạo hữu lại đề nghị thành lập hội đồng kiểm nghiệm tức là xuất hiện một nhân tố thứ 3, tổ chức này có đạo hạnh gì, tư cách gì mà đứng ra kiểm nghiệm phép màu của Đức Phật, là chúng sinh phàm phu mà muốn đứng trên trời phật để đánh giá tài phép của Ngài ư?

Thienlydao chỉ có đôi điều như vậy thôi, mong đạo hữu xét suy cho kỹ.
--- Cảm ơn Đạo Hữu Thieenly đã nói lên ý kiến. Những điều này cũng vừa là giúp người cũng như giúp mình. Chân thành cảm ơn.