Lạ nhỉ, sinh 1944, năm 2011 sao bị Kim Lâu?
1953 (10 tuổi) cung Khôn sao La Hâu, 1963 cung Đoài sao Thổ Tú, 1973 cung Càn sao Thủy Diệu, 1983 cung Khãm sao Thái Bạch, 1993 (50 tuổi) trung cung sao Thái Dương, 2003 cung Cấn Vân Hớn, 2004 cung Chấn sao Kế Đô, 2005 cung Tốn sao Thái Âm, 2006 cung Ly sao Mộc Đức, 2007 cung Khôn sao La Hầu, 2008 cung Đoài sao Thổ Tú, 2009 cung Càn sao Thủy Diệu, 2010 cung Khãm Thái Bạch, 2011 trung cung sao Thái Dương.
Sao Hạn La Hầu, Thủy Diệu, Vân Hớn và Thái Âm chính là phạm Kim Lâu.
Ba của bạn là Sao Thái Dương năm 2011, đâu phạm Kim Lâu, lại là sao Thái Dương tốt mà.

Kim Lâu căn cứ vào Sao Hạn (Thất Tinh thêm Hỏa La Thổ Kế), phương pháp bỏ trung cung không tính là thiếu chính xác. Tính luôn trung cung thì Kim Lâu và tuổi sao hạn trung khớp hoàn toàn!!!

Nhưng dù sau có phạm Kim Lâu thì củng có cách giải thôi. Trong quyển Tam Nguyên Đại Lược của cụ Lê Văn Nhàn có chỉ dẫn như sau:
1) Trích:
Như cô bác ai muốn cất nhà năm đó, mà không được năm cất, thì cũng được vậy, thì cô bác đừng để đòn dông, cặp 2 cây tre hai bên, rồi sắp nóc, đến năm được cất thì để đòn dông lên rồi sắp nóc lại củng được vậy.

2) Trích:
Như cất nhà, hay là cưới gả củng vậy, được Năm, Tháng, Ngày, Giờ, sanh Vượng Tướng thì tốt, như con nhà Đông Mạng, được năm Đông Mệnh, Tháng Đông Mệnh, Ngày Đông Mệnh, Giờ Đông Mệnh, và hướng Đông Mệnh củng vậy, khỏi sợ Kim Lâu Khoan Ốc, chư sát, các điều hung thần không dám phạm đến mà hại mình được.
Đông Mệnh là Tý, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mẹo
Tây Mệnh là Sửu, Dần, Mùi, Thân, Tuất, Hợi, Dậu,
đây là Năm, Tháng, Ngày, Giờ.
Hướng Đông Mạng là Khãm Ly Chấn Tốn, hướng Tây Mạng là Khôn Cấn Càn Đoài.


Đông Mệnh: Tý Mão Thìn Tỵ Ngọ
Tây Mệnh: Sửu Dần Mùi Thân Dậu Tuất Hợi

Bạn muốn chắc ăn, lấy thêm giờ Quý Đăng Thiên Môn thì khỏi phải lo (chỉ trừ trường hợp phạm Thái Tuế thì không dám bàn)