Cảm ơn bạn vietnamese đã chia sẻ tài liệu của Thầy Thích Nhuận Nghi; tuy nhiên ở mục "VII.5. Cách cúng tế hương linh:...4. Sau khi chôn cất xong: không cần phải cúng cơm mỗi ngày 3 lần"; tôi xin ý kiến sau:
Trong nhiều tài liệu, kinh sách có nói rõ: sau khi lâm chung, ngoại trừ những trường hợp có nghiệp lực cực thiện hoặc cực ác sẽ tái sanh ngay lập tức vào cảnh giới an lạc hay địa ngục thì trong đa số trường hợp, thần thức sẽ ở trong thân trung ấm đến 49 ngày (tối đa); sau đó tùy nghiệp quả và nhân duyên, thân trung ấm sẽ tái sanh vào một trong các cảnh giới; trong khi còn duy trì thân trung ấm, thần thức vẫn còn chấp tưởng vào các hành vi sinh hoạt lúc sinh thời, vì vậy việc cúng tế (hay các hoạt động khác) cho hương linh (thần thức) phải duy trì như khi đang sống (trong tập quán dân gian, một số gia đình vẫn mắc màn (mùng) mời người đã quá vãng "ngủ" vào ban đêm, buổi sáng vẫn vào giường "đánh thức" và đem khăn lau mặt, bàn chải, kem đánh răng...). Như vậy, việc cúng cơm ngày 3 lần (như khi cúng linh) nên duy trì cho đến hết 49 ngày.
Đối chiếu kinh nghiệm của bản thân tôi và gia đình (bố mẹ tôi là phật tử thuần thành, đã quá vãng) với tài liệu trên, tôi thấy rằng thật phúc đức khi một gia đình nào đó được thực hiện những điều trên cho người thân sắp lâm chung và lo liệu phần việc hậu sự theo như hướng dẫn của Thầy.
Bản thân là một phật tử và cũng có chút phước duyên nên gia đình và tôi cũng đã làm được một vài điều như hướng dẫn trong tài liệu nêu trên cho song thân tôi khi các cụ lâm chung; và kỳ lạ thay, sau tứ thất trai tuần của bố, tôi và gia đình đã có cơ duyên được bố tôi chỉ bảo rất chi tiết về các việc trước, trong và sau tang lễ của Ông! Khi nào có duyên, tôi sẽ trở lại hầu chuyện về trường hợp của gia đình tôi với quý đồng tu để hiểu hơn và thực hiện tốt hơn cho gia quyến và những người có thiện duyên.
Namo Amita Bhudda!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks