Toại Nhân

Toại Nhân là vị vua huyền thoại của Trung Quốc cổ, một trong Tam Hoàng. Theo "Cao Đài từ điển", Toại là khoan gỗ lấy lửa, còn Nhân là người.

Công đức

Toại Nhân (Chữ Hán: 燧人) là vị vua có công tìm ra lửa, dạy cho nhân dân dùng lửa để nấu chín thức ăn. Việc tìm ra lửa là một phát minh vô cùng quan trọng, vì nó giúp con người nấu nướng thức ăn, khỏi phải ăn thịt sống như các loài cầm thú. Thông qua việc nấu nướng, con người có thể ăn những món ăn không có mùi tanh hôi.

Nhờ có Toại Nhân, loài người có lửa, không còn đứng ngang hàng với cầm thú như trước nữa.
NGUỒN: http://vi.wikipedia.org/wiki/To%E1%BA%A1i_Nh%C3%A2n