Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
Đó là vì có thể bạn chú ý tới Hiển Mật viên thông -Thành Phật Tâm yếu.
Hiển là dựa vào Kinh, Luật , luận
Mật là các bộ Darani và các thủ ấn các nghi quỹ.
Hiển Mật viên thông được truyền ở Ấn Độ không truyền sang Tạng, nhưng có truyền sang TQ NHẬT THÁI VN.
Các nghi quỹ Mật, các Mật pháp chỉ thực hành trong Mật thất , không hành ở nơi trống trải cho nhiều người thấy vì sợ tạo cho người sơ cơ tham pháp, mà chưa thọ quán đảnh họ trộm pháp.
Khi bạn có đủ điều kiện (tức đã vượt qua tứ địa, đến bát địa) và có trạch nhãn pháp , lúc đó bạn mới nhận được các pháp tối mật do các vị tối linh khai thị trong siêu linh giới.Đương nhiên lúc đã bạn đã đủ khả năng biết họ là ai, truyền cái gì.(điều nầy đã từng gây tranh cải do các vị chưa có khả năng lên siêu linh giới và các vị đã có khả năng) LT sẽ không bàn điều nầy ở đây .
Bạn cứ xem như Linh tinh đang nói linh tinh thôi mà.Đừng quan tâm mệt óc.
Đối với hành giả sơ cơ lạm bàn mấy vấn đề này còn hơi sớm đó huynh à. Theo đệ nghĩ các Rinpoche khi tu tập thiền định và quán tưởng, do thân tâm các Ngài hoàn toàn thanh tịnh thì các Ngài có thể tương thông được với Chư Phật, chư Bồ Tát. Như các hình vẽ mandala của các vị Bổn Tôn thực ra là do các Ngài thiền định, quán tưởng và các vị Bổn Tôn xuất hiện trong hình tướng để các Ngài thấy và diễn tả lại cho họa sĩ vẽ lại. Chúng ta gió nghiệp còn bao trùm, thân tâm chưa thanh tịnh thì chưa thể đâu