
Nguyên văn bởi
kequansat
Hihihi cái này càng vui, khi ban Quán Đảnh Tối Thượng Mật, các Rinpoche đọc trong cái gọi là Nghi Quỹ thì là cái gì vậy bạn? Không viết ra thì đọc bằng cái gì? Các nghi quỹ Tối Thượng Mật có viết rõ ràng, có thể là Terma được dịch ra ngôn ngữ loài người ( vì hầu như cất dấu bằng chữ Daikini ), có thể đã ở sẵn chữ viết của con người, ... nhưng cái chung là không có in sách viết sách bán tràn lan nên yên tâm là không có chuyện tìm ra trên Internet hay ngoài cửa hàng sách. Ai thọ Pháp Tối Thượng Mật sẽ được vị ban Pháp cho nghi quỹ, và nghi quỹ đó được dặn dò không được tự ý đưa ra ngoài. Không phải vì ích kỷ mà giấu diếm, Thánh Tăng không giống như chúng ta, không nên lấy tâm phàm của mình mà so sánh Tâm Thánh. Những người được chọn lựa thọ Tối Thượng Mật cũng thuộc vào hàng có hiểu biết nên họ hiêu sa-ma-ya, không tiết lộ khoe khoang Pháp đã thọ, không truyền bá các nghi quỹ Mật để nổi tiếng, ... Mọi việc đều có lý do của nó chứ không mông lung suy đoán chút nào.
Bookmarks