tuyệt đối không được hành nghề làm thầy hay chữa bênh khi chưa đủ sức,tỳ na dạ ca quỷ thần ma vương không muốn người hiền lành bệnh , nếu mang tấm lòng bồ tát bao la ta đây sẽ không ngăn cản :trích kinh mật tông phật tổ thuyết.
hành nghề làm thầy hay chữa bệnh thì phải có lệnh hoặc cảm thấy mình đủ sức quán thấy được nghiệp duyên của người bị bệnh vì đâu lí do vì sao mà ma nhập khi thấy được điều đó
thì hành giả có thể dễ dàng tháo được nghiếp của người bị bệnh còn không hiểu được đầu đuôi câu chuyện mà dùng sức lực của mình mà chú chữa bệnh cho người khác thì không cẩn thận sẽ bị gánh nghiệp thay cho họ , hoạc bị con ma quỷ đó quay lại oán người đó hoặc gia đình người đó:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks