Luật công bình của Trời sẽ xử tất cả những ai dù trực tiếp hay gián tiếp (gián tiếp: tư vấn, khám thai nói giới tính, ai nói điều gì đó gồm cả chức sắc giáo hội làm cho đối tượng lo sợ dẫn đến quyết định...) làm việc nạo phá thai.
Tội sát nhân: giết những người con có hiếu, những người bạn có nghĩa, những công dân chân chính, những người có ích cho xã hội, những vị chân tu, những nhà khoa học tài năng, những người nhà quản lý tài ba công minh chính đại,...
Xin nhớ rằng ngay từ khi làm việc ấy, tai họa cũng đang đến với họ không phải chờ đến ngày bỏ xác này mới bị phán xét đâu.( bệnh tật, tai họa, không may mắn, hao tiền bạc...và ở một kiếp sau khó tránh khỏi bị giết hại như vậy)
Cần phải tạo thành dư luận rộng rãi, cần phải giáo dục từ trong mỗi gia đình về những hậu quả khôn lường từ việc nạo phá thai.
Và phải nghĩ rằng ngay cả việc đặt vòng, điều hòa kinh nguyệt cũng là nạo phá thai.
Muốn tránh thai là phải áp dụng các biện pháp không cho trứng và tinh trùng gặp nhau như: tính ngày giờ, bao cao su.
Nếu đã thụ thai thì phải nuôi, phải dưỡng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks