Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
nên nhớ phật không phải như vua, và cũng không chỉ 1 cá nhân cụ thể. Phật là một cảnh giới, bất kỳ ai xứng vào ngôi phật đều là tôn quý trên hết trong đời vì đã tận diệt sanh tử
Từ ngã trong câu duy ngã độc tôn đó chính là chữ ngã trong 4 đức của niết bàn Thường - lạc - ngã - tịnh. Ngã ở đây chính là giải thoát chứ không phải là bản ngã
phật nói 4 câu nhưng khi trích người ta chỉ trích 2 câu thành ra tạo quá nhiều tà kiến
"Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
vô lượng sanh tử
Ư kim tận hỷ"

Trên cõi đời này, ta là bậc tôn quý, sanh tử vô lượng, đến nay chấm dứt.
Chấm dứt sanh tử chính là giải thoát, chữ ngã dịch ra là "Ta" nhưng ta ở đây là ngôi phật tức là người đã giác ngộ.
Tôi không hiểu sao zelda lại có những kiến giải quá sai lạc về chuyện này thế, người đang tán thán hay đang phỉ báng thế tôn
Trước khi Newton là một tiến sĩ thì ngài vẫn phải trải qua thời là một cậu bé .
Thì quá khứ ấy Đức Phật khi còn là một cậu bé . Thì tuyên bố ngã mạn là chuyện thường, lý do tham , sân , si vẫn còn .
Chỉ khi nào đã chứng ngộ thì mới gọi là Đức Phật được .

Từ lâu nhiều người cứ cho rằng cậu bé vừa sinh ấy nói ra câu nói ấy là đúng .
Cậu nói đúng vì trong Tam Giới ( dục giới, sắc giới , vô sắc giới) ngài là đệ nhất . Tuy nhiên một lời nói vô ích không mang lại lợi ích cho bản thân ngài cho chúng sinh như vậy . Chắc chắn không phải là một vị Phật nói được .
Từ ngã trong câu duy ngã độc tôn đó chính là chữ ngã trong 4 đức của niết bàn Thường - lạc - ngã - tịnh. Ngã ở đây chính là giải thoát chứ không phải là bản ngã
Truyền thống đúng là truyền thống . Cứ phán cái ý của mình cho Đức Phật,rồi vài ba hôm dám lại ra thêm bài kinh mới nữa lắm ah . Thôi hãy bỏ cái truyền thống lỗi thời ấy đi .