Đức Phật vẫn phải trả nghiệp . Vì sao ? Không cần xét đến Vi Diệu Pháp vì nó khá khó hiểu .
Chỉ cần thấy Đức Phật từ một đứa bé có trí tuệ nhưng cao ngạo tự cho mình là " duy ngã độc tôn" . Sau đó ngài lớn dần thấm nhuần cái khổ của sanh , già , bệnh , chết . Ngài xuất gia , rồi ngài thành đạo . Tuy đã thành đạo nhưng chân lý bao trùm , ngài vẫn phải chết( tôi xin dùng từ này để rõ ý nghĩa , đúng ra phải là nhập diệt).
Thì chẳng lý do gì ngài không trả nghiệp quá khứ khi đến hồi trổ phải trổ cả. Ngài vẫn có già , bệnh mà thôi . Ngài vẫn chảy máu , vẫn biết đau , vẫn bệnh .
Xin hãy nhớ cho ngài là bậc Toàn Giác chớ không phải là bậc Toàn Năng .
Thân !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks