Thiền sư Thích Thanh Từ bị lạc pháp, cẩn thận nghe theo bị lạc đường tu.
Giải thoát?
Tạo đạo đức, nghe giáo lý và thiền đều đặn. 3 thứ cân bằng sẽ tới giải thoát.
Đạo đức có hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu: cúng dường vật chất, xây chùa tháp,...
khoảng vài trăm kiếp có cơ sở bước qua vô lậu. Bậc bước qua vô lậu là bất khả tư nghị, là hàng bồ tát(không phải bồ tát thế gian).
Giáo lý là sửa đổi tánh xấu, tánh sai khiến cho mỗi pháp đến đều không thừa chẳng thiếu, duy nhất chỉ có giải quyết hoàn mỹ.
Thiền thời nay lạc pháp đa số đi không thực thể thích quán tưởng liên tục thuộc dạng điển nhập, định tưởng cho có ông Phật, ông Bồ Tát trên đầu, lâu thành tựu...như ý nhưng đó là giả không phải thật nên không giải được nghiệp.
Thiền phải có mật tôn xin từ Đức Đại Nhật Như Lai mới súc căn nghiệp được từ từ mới đi lên. Mới giải nghiệp đặng, nếu không có thì không bao giờ giải nổi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks