Theo Thuyết U Minh thì phân loại như sau:
1/Ma : là dạng định hình của những vong hồn những người đã khuất theo định nghĩa Ba Hồn ( tượng trưng cho dự hiện diện của con người trong Thiên Địa Nhân Tam Giới) còn bảy phách tượng trưng cho những cảm xúc của con người ( Hỷ Nộ Ái Tham Sân Si Hận) khi một linh hồn được gọi là Ma chỉ khi nào Ba Hồn và Bảy Phách hợp lại làm một.
2/ Quỷ : là dạng của Ma nhưng khi chết đi Oán Khí vẫn còn do nhiều nguyên nhân( Chết Oan,Bị Hại Chết hoặc chết không được siêu thoát) và Oán Khí này tích tụ lâu dần trở thành Tà Khí thì lúc đó mới được gọi là Quỷ
3/ Tà : là cách gọi của các bệnh tật ôn dịch trên thế gian và tượng trưng cho nó là những vị thần được gọi là những vị thần thoát khỏi Tam Giới ở tại Nguyệt Ung Thành( như Niệm Nô= Chúa Da Xoa,Thác Nô = Chúa Atula,Tát Đạt Nô = Chúa Ôn Dịch...) tất cả những vị thần ấy đều được gọi là Tà.
4/Yêu : là một dạng tiến triển của Quỷ nhưng lại rơi vào những ngày Đại Sát, Trước Phật Nhập Diệt và Sau Phật Diệt Độ và một dạng thành tinh của Quỷ khi tồn tại trong Tam Giới thời gian quá lâu sẽ trở thành Yêu.
Bản chất Ma Quỷ Tà Yêu đều không có phân biệt cấp độ nhất định nhưng theo một số thuyết khác thì sẽ có những cách phân biệt khác nhau.
THeo những điều ở trên ta có thể tạm thời xếp như sau: Ma => Quỷ => Yêu => Tà