Chuyện nhạc Trịnh có hơi hướng phật giáo thì chẳng có gì đáng nói ở đây. Thứ nhất là thế nào là hơi hướng phật giáo. Có thực là hơi hướng phật giáo nói chung không hay là hơi hướng phật giáo Việt Nam. Tôi tin rằng nó là hơi hướng phật giáo Việt Nam và như vậy nó là văn hóa. Vậy thì Trịnh Công Sơn là người dân Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam và có ảnh hưởng bởi văn hòa Việt Nam là chuyện bình thường. Chuyện Trịnh Công Sơn theo đạo công giáo đâu có ảnh hường gì đâu. Đạo công giáo đâu có cấm chuyện đó đâu cơ chứ.
Thế giới này là tự do, niềm tin cũng là tự do, việc bài xích các tôn giáo dễ dẫn đến những xung đột không đáng có.