28 Mẹo khống chế cong vênh với các đường hàn có chiều cao lớn;
Khi tôi làm chuyên gia cho Tổng công ty giao thông 8, lúc đó còn Bác Lê Hưng là Tổng giám đốc có phân công ôi đi giúp công ty C250 sản xuât cột điện cao thế 500KV. Sau khi giúp cho công ty sản xuất xong các cấu kiện chỉ còn lại đế chân cột, đế cột là tấm thép bản dày 20mm, dài rông 600x800mm, được hàn gân chữ Thập (+) vào đế đó, Giám đốc là anh Hoàng Long thuê các thợ hàn bậc 7/7 của các nhà máy đóng tàu địa phận Thanh Hoá nhưng hàn đều không đạt kết quả. Tôi có sáng kiến giúp các anh đó như sau:
-Cho xiết thật chặt bu lông 2 thanh đế vào với nhau
-Hàn các sườn chữ thập lên 2 đế
-quá trình hàn đối xứng 2 bên bản đế
-Để cho bản đế nguội hản rồi tháo bu lông ra
Kết quả các bản đế rất phẳng không cong vênh
sáng kiến đó lúc đó năm 1992 được bộ năng lượng do thứ trưởng Thắng đánh giá rất cao
29. Các bạn có biết không? tại các bờ sông miền bắc ngày xưa hay trồng các cây gạo (Cây to cổ thụ, gia có gai, hoa đỏ)với lý do sau: Khi thuyền bị thủng nhỏ lỗ bằng nắm tay, thường các chủ thuyền bị thủng sử l í tạm thời b ằng cách ghé thuyền vào vào lấy 1 miếng vỏ cây gạo băm nắt phía giáp với gỗ kéo thuyền lên úp miếng vỏ cây gạo vào lấy vật nặng đè lên và đi lại bình thường. Cho nên các cây gạo ven sông ta thấy thân chúng có các mảng hình chữ nhật ở thân cây, nó là dấu ấn của các vụ thủng thuyền. Ngoài ra cành cây gạo lắm gai hay dung 1 đoạn khoảng 1m gác trên mái nhà để chấn cho gia đình yên ấm không bị ma quỉ quấy rầy, vừa để tự vệ khi bị cướp, trộm. Vỏ cây gạo và cành cây gạo có nhiều tác dụng lắm
30. Các chứng bệnh hay gặp
1. Chứng ợ nóng
*Giải pháp 1: Nhai kẹo cao su. Những nghiên cứu chỉ ra rằng: Nhai kẹo cao su trong 30 phút sau bữa ăn có thể kích thích tuyến nước bọt để làm giảm axit và giảm ợ nóng. Uống nước cũng có thể là một lựa chọn thích hợp nhưng bạn cần tuyệt đối tránh uống cà phê hoặc những đồ uống nóng.
*Giải pháp 2: Nới lỏng thắt lưng. Nếu bụng bạn chịu một áp lực mạnh như thắt lưng quá chặt, axit tiêu hoá sẽ dễ xộc lên cổ họng và gây ợ nóng. Vì vậy, hãy nới lỏng thắt lưng một chút ngay khi bạn gặp triệu chứng này.
2. Cảm lạnh
Giải pháp 1: Xông hơi: Giúp làm sạch, tránh tắc nghẹt mũi và làm ẩm cổ họng đang bị khô rát. Liệu pháp này cũng rất nhanh chóng và đơn giản! Hãy đổ một bát nước nóng đầy để trước mắt, dùng khăn phủ kín đầu và mặt úp về phía bát nước. Bạn sẽ chỉ cần hai phút để thấy dễ thở và giảm các triệu chứng cảm lạnh hơn.
Giải pháp 2: Uống kẽm: Nếu đó chỉ là cảm lạnh thông thường chứ không phải là triệu chứng của những chứng bệnh khác thì uống bổ sung viên kẽm (có bán ở hiệu thuốc) là một giải pháp. Các bác sĩ còn khẳng định: Uống 4 viên kẽm mỗi ngày có thể giúp chữa cảm chỉ trong cũng 4 ngày.
3. Nôn mửa
* Ăn lượng thức ăn vừa đủ. Điều này phụ thuộc vào thể trạng từng người. Với một số người thì một chiếc bụng rỗng có thể gây buồn nôn. Một số người khác thì đầy bụng làm người ta buồn nôn hơn.
Vì vậy, bạn hãy ăn một lượng thức ăn vừa đủ với thể trạng của bạn là cách đơn giản nhất để hạn chế triệu chứng này.
*Giải pháp 2: Dùng gừng: Nếu bạn đang cảm thấy buồn nôn, hãy uống một chén gừng tươi sẽ rất tốt. Tuy nhiên, nếu gừng tươi có thể khiến bạn thấy quá nồng và quá mạnh thì hãy thử trà gừng, bánh quy gừng cũng có thể giúp giảm triệu chứng nôn mửa.
Bạn cũng có thể dùng gừng 30 phút trước khi bắt đầu một hoạt động mà bạn biết là sẽ gây cảm giác buồn nôn như: đi tàu xe, tham gia các trò chơi, chạy nhảy...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks