Thứ nhất chuyện phá cổng Địa Ngục mà VDK nói ở trên thì không phải ai cũng làm được vì đường đến Địa Ngục Có 3 cây cầu tượng trưng cho Quá Khứ Hiện Tại Và Tương Lai mà với những Pháp Sư thông thường nếu không được mở Ấn Pháp và Kết Giới Pháp thì chuyện đó là không thể.
Thứ hai nếu muốn phá giải nghiệp của các pháp sư đâu nhứt thiết là phải chia nhỏ các nghiệp ra cho chúng sanh như vậy theo tôi cái đó nên gọi là Thí Kiếp Nghiệp thì đúng hơn.Nếu muốn giải bớt nghiệp thì ta cũng có thể dựa vào Phật và Các Vị Bồ Tát. Ví dụ như trước khi các vị đi ngủ có thể niệm :"Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha" cũng có thể giải bớt nghiệp đã gây lúc thức vậy nhưng khi niệm các vị nên nhớ hai chữ Sám Hối chứ không phải niệm rồi để đó thì sẽ không thấy được sự màu nhiệm trong đó.
Vài dòng thảo luận cùng VDK và LT