Nếu nhân điện không phải là nội lực thì chắc mọi người đều có nhân điện ngang nhau, hay mấy anh chị ăn nhiều chắc có nhiều nhân điện ? mà làm sao Thầy có nhiều nhân điện hơn để đi trị bệnh ? và không áp dụng phương pháp gì để luôn luôn lưu giữ nguồn nhân điện đó luôn mạnh để Thầy đi trị bệnh ? Tôi may mắn có biết được một số người dùng nhân điện để trị một số người cùng một lúc là cùng nắm tay nhau để Thầy nhân điện truyền xuyên qua từng người và được Sở Y Tế TP.HCM cấp giấy cho phép hành nghề, nhưng chỉ được một thời gian chính sở Y Tế này rút giấy phép và còn tuyên bố cấm hành nghề nữa. Cũng như đạp giấm, một thời rần rộ cả Y tế phường mở cho họ hoạt động, điển hình là Phường Phạm Ngủ Lão trên đường Đề Thám, được một thời gian rồi cũng dẹp tiệm .Cho nên chúng ta phải cẩn trọng những phương pháp không tồn tại lâu dài .Nếu có điều gì chạm đến các vị mong thứ lỗi cho !