Thưa anh PhạmLãoCưSĩ:
thầy Phước lớn tuổi hơn thầy Đạo, năm nay thầy Phước cũng trên 70 rồi và cùng với cố võ sư Trần Tiến là một trong những người tiên phuông đi trước đứng ra kêu gọi thành lập tổng hội võ thuật cổ truyền.
Thầy Phước bái sư với sư tổ rất sớm từ những năm cuối 78, đầu 79. Nếu tính theo những người khám phá ra HQ LPS thì đầu tiên là ông luật sư Xuyên và ông kiến trúc sư Lê Văn Trí ( hiện giờ đã xuất gia ben Tx ) do quen với thầy Thái mà phát giác ra, sau đó, hai ông này mới đưa ông Nghiêm An Thạch ( quyền chưởng môn võ đường Lam Sơn ) và thầy Phước ( Hầu ) đến, rồi từ đó, mới truyền ra đến nhiều người kể cả Nam Anh ( Vinh Xuan ), nhưng người được sư tổ lúc đó cho bái sư đầu tiên là thầy Phước, trong khi thầy Thạch lại không được, các anh Xuyên và Trí, thì học qua thầy Lân, nhung cũng được ông cụ hướng dẩn và uốn nắn lại tay chân nhưng không được thu vào hàng đệ tử. Các thầy khác thì mãi đến cuối năm 80 hay 81 gì đó, khi thầy Lân cần đào tạo các huấn luyện viên nồng cốt mới gia nhập, thầy Đạo lúc đó thuộc về thế hệ đàn em Thái Cực Đạo của thầy Đẩu, còn nhập môn sau thầy Khanh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks