Trích dẫn Nguyên văn bởi MaTam Xem Bài Gởi
Dang, mấy bác Pháp Luân cho em hỏi mục đích cao nhất của người học PLC là gì?
Theo sự hiểu biết cá nhân, PLC là một phương pháp tu luyện dựa theo đặc tính Chân - Thiện - Nhẫn của vũ trụ.

Mục đích cao nhất của người học PLC là Phản Bổn Qui Chân, tìm về bản lai diện mục của thể sinh mệnh.

Điều đặc biệt của PLC là pháp môn tu luyện Tính Mệnh Song Tu, vừa tu tâm, vừa luyện thân. Tu luyện PLC là tu luyện một Pháp Luân ở bụng dưới, Pháp Luân này tự khi được cấp sẽ tự động xoay chuyển 24/24h trong ngày nên PLC được gọi là ""Pháp luyện người" nên rút ngắn được thời gian tu luyện rất nhiều, hiệu quả đạt được cũng rất cao. Điều đặc biệt nữa là PLC là phương pháp tu luyện giữa xã hội người thường và không giảng về thời gian và phương hướng, nên có thể tranh thủ được thời ở mức tối đa, phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề... Các bài công pháp nhẹ nhàng, ít động tác nên rất dễ nhớ, dễ tập.

Hiểu biết nông cạn cá nhân, có gì chưa đúng các bạn bỏ qua cho!