Chào anh haicongnhi:
anh hỏi nhiều quá, không biết làm sao tôi giải thích hết cho anh được, mổi một câu hỏi của anh có thể viết thành một chủ đề, mổi một câu hỏi của anh tốn đến mấy chục lít mồ hôi để kinh nghiệm qua.
Anh có thể tìm thấy rất nhiều câu trả lời trên xuyên qua trang nhà NHHM, tuy rời rạc nhưng kết hợp lại thì thành một hệ thống rỏ ràng ngay, 12 kỹ thuật đó cũng có nhắc rời rạc trong NHHM.
Khi thầy Lân ( rất bât ngờ ) vượt biên ở năm 82, nếu anh hỏi lại các người sống với chế độ ở thời đó thì hiểu, có ai đi vượt biên mà nói cho người khác nghe không, âm thầm mà đi, ngay cả trong gia đình cũng còn không nói. Còn giáo án, anh nghỉ rằng viết vài tờ giấy thì những người đọc xong sẻ hiểu cách tập sau? Và vì thầy Lân được người ta cho đi và chỉ biết trước có vài ngày nên không chuẩn bị được gì.
Sau năm 92, thầy trở về VN thì tất cả đã thay đổi, chính cả thầy Lân cũng không nhận ra được cái HG khác nhau trong 10 năm đó, huống chi bây giò đã là 30 năm trăm hoa đua nở. anh có những thắc mắc và ưu tư khác thì gời email về cá nhân hbhinh@hotmail.com
tôi sẽ ráng giải thích rỏ hơn, trên diễn đàn, nói không đúng với nguyện cọng của mỗi người sẻ gây nhiều thị phi ân oán, tôi không đả kích hay chê bai một ai, tôi chỉ ráng làm sáng tỏ đâu là sự thật để các thế hệ con em tránh khỏi những ngộ nhận về HQ LPS và danh dự của ông cụ. chuyện trong nhà, tôi chỉ thu xếp có bao nhiêu đó, còn cá nhân của từng người tin hay không, hoặc cứ mê chấp vào những pháp môn chế biến cận cảnh thì tôi không có quyền gì để lạm bàn. Tôi chỉ nhắc lại lời của ông cụ hay căn dặn khi chúng tôi còn luyện quyền với nhau:
Nội thương không những là do bị người ta đánh, mà còn do tập sai, khí kết uất lâu ngày sẽ thành khối, lúc còn trẻ thì khí lực bản thân mạnh không thấy sao, đến lúc già thì mới thấy cái tai hại ngủ ngầm trong đó.
Nhất là những người luyện ngạnh công, thường thì trong môn phái xưa nay có những bài khí công đặc biệt luyện để phòng chống nội thương, đó là những bài đúc kết dặc biệt của dòng phái xuyên qua bao nhiêu đời, được môn sinh tập luyện ráo riết. Ngày nay, bài bản đặc dị này thì không có, chỉ vẻ ra các bài có hình có khí nhưng không có thực, môn sinh cũng chỉ tập đại khái nhưng lại hăng hái tập công phá. Đến khoảng vài chục năm nữa thì mới biết đến cái gọi là LỢi bất cập Hại.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks