Khi trái đất nằm trên mặt phẳng thiên hà thì lực cộng hưởng từ các hành tinh đối với trái đất gấp nhiều lần so với bình thường , mặt trăng sẽ to hơn gây ra nhiều hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt , và trái đất cũng đang dần đổi cực.
Nói chung mỗi sự kiện xảy ra đều là 1 ngày tận thế .
Với những người sống trong vùng thảm họa của nước Nhật thì ngày đó đã là ngày tận thế rùi .
Còn 2012 , thiên tai sẽ nhiều hơn , ngày tận thế sẽ đến với 1 số nước nhưng nó không phải của tất cả mọi người .
Dù sao thì ranh giới giữa sống và chết rất mong manh , đôi khi ở nhà quạt trần còn rơi vào đẫu nữa là ra đường , vậy thì hôm đó đối với chúng ta nó là ngày tận thế rồi .
Vì thế khi còn sống trên đời thì hãy biết sống với cái tâm lương thiện của mình .

:prayingprayingpraying:2