Câu chú trên có thể tạm dịch như sau:
ÔM nghĩa là ba thân quy mệnh
A nghĩa là Vô Sanh
Ra nghĩa là Trong Sạch Không Cấu Nhiễm, Xa Lìa Trần Cấu (bụi dơ)
Pa nghĩa là Cũng Không Có Các Pháp Bình Đẳng của Đệ Nhất Nghĩa Đế
Sa nghĩa là Các Pháp Không Có Tác Lành
Na nghĩa là Các Pháp Không Có Tính Tướng, ngôn thuyết văn tự đều chẳng thể đắc.
Đê nghĩa là chủng tử trong tâm của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks