Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng kinh Kim Cang đến đoạn " Bồ Tát độ hết thảy chúng sanh mà chẳng thấy có chúng sanh nào được độ " chính là ý này đây. Dùng 1 câu Phật hiệu mà độ hết thảy vọng tưởng. Bởi vậy mới nói niệm Phật chính là " Vô thượng thậm thâm vi diệu thiền ".
Đạo hữu bachliencu có tâm khuyến phát Đại Thừa, khuyến phát niệm Phật không mệt mỏi thật là hiếm có. Xin tán thán công đức của đạo hữu, nguyện được gập đạo hữu ở cõi Tây Phương Tịnh Độ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di đà Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks