Mấy cái này toàn mang tính chủ quan, đâu có thể khẳng định được rằng đó thực sự là thoát xác theo phương pháp tu tập của những nhà tu hành được. Đồng ý rằng có thể dùng các thí nghiệm trên cho việc xác nhận là do não bị kích thích, nhưng đó là trong một phạm vi hẹp, còn những trường hợp thoát xác đi đến một địa điểm nào đó rất xa về mặt địa lý thì các nhà khoa học giải thích sao, không lẻ một người bị rối loạn não mà lại biết được một nơi rất xa về mặt địa lý
Ngoài ra cũng cần khẳng định rằng đến một trình độ nào đó khoa học phát triển với công nghệ cao thì có thể giải thích được các hiện tượng tâm linh, tuy nhiên trình độ khoa học hiện giờ thì còn lâu mới giải thích được
Chỉ khi nào con người du hành vũ trù bằng đĩa bay, hay bằng cách này hay cách khác như những người ngoài hành tinh thì mới có thể nói chuyện được, Tuy vậy cũng xin khâm phục những nhà khoa học như vậy vì có họ mới tránh bớt được hiện tượng mê tín dị đoan.tin một cách mù quáng rồi để những kẻ khác lợi dụng và đầu độc