Về câu hỏi thì khuyên bạn nên đọc kỹ phần không-vong tức tuần-không và bước ra khỏi tuần-không.
Còn đến vận canh tý mới lấy vợ thì hãy xem vận trước đó là kỷ hợi. Hơi-hợi tự hình nên cung thê bị hình. Kình dương nằm ở hợi nữa nên vận này rất khó có lấy vợ và theo thông tin bạn đưa thì đúng là không lấy được.
Thân hại hợi, lực hại thường không đáng kể nhưng ở tứ trụ là 3 thân hại 1 hợi nên chắc chắc vốn sẵn trong tứ trụ - cung thê đã bị chế áp.
Đến năm bính tý - đại vận canh tý. Tý - thân là bán hợp thủy nên thân sẽ theo tý mà sinh thủy tự làm suy yếu bản thân nó. Hợi thủy gặp được tý thủy nên mạnh mẽ lên. CUng thê tạm thời được giải phóng. Bính hỏa là tài - tuy yếu nhưng hội đủ tam bính nên năm này không lấy thì về sau khỏi lấy luôn.
Cách luận ở trên có một điểm lưu ý là nếu năm bính tý là không-vong thì ngay cả chữ bính - tài lẫn không-vong. Tài nhập không-vong sao lấy vợ được. Thêm một điểm nữa, giả sử một mệnh không-vong tọa tại thân - dậu, hành vận gặp thân-dậu là bước ra khỏi tuần-không, nghĩa là không bị là không nữa. Vì lý do này mà không-vong gặp khi hành vận không bao giờ được tính là không.
Câu luận :là hoàn toàn sai lầm ! Lộc hay tài thì còn phải xem đó là hỷ hay là kỵ. Nếu hỷ thì gặp được là mừng, kỵ thì ngược lại. Người này tư duy khô cứng. Nghiên cứu chưa mang tầm tổng quát.(Ở đây thấy Lộc của can Quý nằm ở Tý, mà nhằm Tý lại là KV nên số không giầu có, chỉ đủ ăn. May nhờ có Tài ở trụ năm trụ tháng nên được gia đình giúp đỡ.)
Bạn đọc cần phải đọc kỹ và hiểu rõ bản chất. Nếu mình không tự nắm vững kiến thức của mình thì rất dễ bị những điều không đúng làm lệch lạc.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks