
Nguyên văn bởi
Nghinh Phong
_Vốn dĩ định post bài về thuật luyện cổ của người Miêu lên, nhưng do nhiều lý do xin nhắn gửi vài dòng cảm xúc thay thế. Bài viết về thuật luyện cổ xin được post vào lúc tôi rời khỏi diễn đàn (cùng lúc với việc gửi bạn Kenvin bản dịch Vạn Pháp Quy Tông - đang trong quá trình dịch - như đã hứa khi nhận được file tài liệu Vạn Pháp Quy Tông cổ bản tiếng Trung do bạn Kenvin gửi cho).
_Các bạn biết không, trên thế giới rất nhiều người ở mọi lứa tuổi, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ, mọi nền văn hóa, những người yêu thích và có mong muốn sở hữu phép thuật, thần thông (hoặc những thứ tương tự) đang hàng ngày học tập các ngôn ngữ như Trung Quốc, Tây Tạng, Phạn, tiếng Anh... để tìm tòi và dịch thuật các văn bản tài liệu huyền môn lưu lạc trên toàn thế giới. Trong khi người việt nam chúng ta thì sao, đa phần chỉ mong muốn há miệng chờ người bón.
_Các bạn biết không, những người yêu thích nghiên cứu và mong muốn sở hữu huyền thuật trên thế giới họ đang hàng ngày, hàng giờ dùng tri thức, lý luận khoa học để tìm hiểu và khám phá ra bí mật của huyền thuật và đã có những thành tựu nhất định. Còn chúng ta thì sao, những con người Việt Nam ở cả trong nước và hải ngoại (ví dụ như Hội tâm linh học gì gì đó đã từng đăng những bài phát biểu trên thị tần sóng ngắn do một bạn đưa vào đây). Chúng ta chỉ giải thích, huyễn hoặc, hù dọa nhau bằng những đạo lý mang đầy sắc thái mê ảo, mông lung.
_Bạn biết không, thuyết luân hồi và quả báo trong Phật giáo được sáng tạo bởi giai cấp thống trị phong kiến cho đến ngày nay, để sử dụng hệ thống tín ngưỡng, tăng lữ làm tay sai cho hành động ngu dân, khiến cho người dân trầm mê vào "quả báo" mà không dám đứng lên chống lại sự áp bóc của giai tầng thống trị.
_Bạn biết không, khi mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam chạy vào những diễn đàn tâm linh như diễn đàn chúng ta, khóc lóc, xin xỏ, lừa gạt, nghi hoặc... về những bùa phép, thần chú giúp các bạn ấy "chạy trốn" khỏi những thất bại trong cuộc sống, thì trên thế giới rất nhiều người không lớn hơn họ bao nhiêu đang dùng các phương pháp khoa học để đưa dần những thứ thần thông đó có thể xuất hiện và áp dụng được trong thực tế.
_Bạn biết không, ngay cả trong những giáo lý nguyên thủy nhất của các tôn giáo trên thế giới đều nói rằng 3 yếu tố cần thiết nhất để tu hành cho đạt tới thần thông là Trí tuệ, sự tin tưởng và nghị lực rèn luyện. Chứ không phải Đạo đức, lòng thiện... Bởi vì con người phát triển được, cũng như tìm hiểu về huyền thuật đều nhờ vào Trí tuệ, nghị lực và sự tin tưởng chứ không phải là Đạo đức, hay lòng thiện...
_Người Việt Nam là chủng tộc thông minh, có điều hầu như chẳng mấy người dùng trí tuệ vào việc nghiên cứu huyền thuật cả.
_Suốt thời gian qua, tôi vào diễn đàn mong rằng tìm gặp được những người có cùng quan điểm này để cùng nhau hợp tác. Có điều sự thật khiến tôi thất vọng, vì cái tôi thấy chỉ là những thứ không đáng.
_Xin mod để nick cho tôi đến khi tôi dịch xong bản tiếng Hán vạn pháp quy tông rồi gửi cho bạn Kenvin, rồi tôi sẽ thông báo là out hẳn khỏi diễn đàn.
Xin chân thành cảm ơn.
Bookmarks