Đúng rồi bài này cũng là Ân Đức Phật.
Những người theo dòng Nam Tông đều biết kinh này, câu đầu được đổi chữ như vậy để có công năng riêng "Ế Tế Bế Sô"
Còn bài nguyên bản là " Í Tí Pí Sô "
Mỗi cách đọc sẽ có công dụng riêng, Kinh Í Tí Pí Sô này đọc hằng ngày sẽ rất tốt, hộ thân ..., còn bảng ở trên là các chữ của kinh được sắp xếp tạo thành (mỗi cách đọc và cách sắp xếp cũng tùy vào công dụng), người nào được truyền dạy thì sẽ hiểu điều đó.Còn Ế Tế Pế Sô: thì không dùng trì hằng ngày, chỉ sử dụng luyện và trì khi cần sử dụng để tác pháp ( không nói được công dụng), công dụng của nó hoàn toàn khác biệt với ÍTí Pí Sô. Những bạn theo dòng Xiêm, Miên...Nam tông thì sẽ biết rõ vấn đề này, Ở Thái lan người ta dùng cách xếp các câu kinh này lại với nhau tạo nên một đồ hình bùa hộ thân, được sử dụng rộng rãi nhất là trong các loại Katha, Yant(khăn phép)... để cấp cho người thỉnh. Vài hàng chia sẻ. Thân
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks