1/ Từ Mới:


Trung: Trung thành

Hiếu : Con kính lời cha mẹ gọi là hiếu

Đễ : Em vâng theo anh chị gọi là đễ.


2/ Tập Viết:


Trung http://lost-theory.org/ocrat/chargif/char/d6d2.html

Hiếu http://lost-theory.org/ocrat/chargif/char/d0a2.html

Hiện tại TV chỉ có thể tìm được cách viết cho 2 chữ trên. Nên bổ sung thêm cách viết qua hình cho tất cả các chữ. Các bạn xem đỡ nhé!




* Bổ Sung:

Chữ Đễ xưa nay thường được dùng theo liền với Hiếu mà thành cụm từ Hiếu Đễ. Dùng để chỉ những người hết mực thờ cha, kính mẹ, vâng lời anh chị trong nhà. Dù bậc trưởng bối nói sai, làm càn, cũng không bao giờ dám trái lệnh hay phiền trách. Chính vì vậy mà có những lúc, các vị vua thường ban sắc lệnh xuống các huyện, mong tìm được những người xứng danh Hiếu Đễ như vậy để thiên hạ lấy đó làm gương mà noi theo.

Vì thế mà huyện nào có được người xứng đáng đoạt được danh hiệu Hiếu Đễ thì rất lấy làm vinh hạnh. Không thua kém gì cho sự vinh hạnh khi có người trong huyện đậu được trạng nguyên. Vì Trạng Nguyên được xem như là bậc Kỳ Tài, thì Hiếu Đễ cũng là người Hiền Đức. Mà chữ Đức thì đôi khi còn hơn cả chữ Tài, nên người ta kính trọng là chuyện đương nhiên. Chính vì vậy mà ca dao cũng có truyền như sau:

Những người hiếu đễ trung trinh
Vẻ vang tiên tổ, hiển vinh họ hàng



Ngày nay tư tưởng và cách sống của người ta đã thay đổi rất nhiều. Cái gì cũng muốn cho được ...bình đẳng cả chính vì vậy mà từ khái niệm đến thực hành, cụm từ Hiếu Đễ đó gần như là đã bị ...lãng quên. Dù là cha mẹ mà nói con cái đôi khi còn chưa nhúc nhích. Xử không đúng thì lại còn có thể vác đơn ra tòa mà ...kiện cha, cáo mẹ.

Hiếu còn chưa mong có được thì làm sao có ai còn biết tới Đễ cho được? Ngay cả những cuốn từ điển thông thường, đôi khi còn chưa thấy có. Chẳng trách sao các bạn thấy khó khăn khi làm bài tập với chữ này.

Nói là nói xu hướng và tình hình chung của XH, chứ thật ra thì TV biết trong thời đại nào cũng có người xứng danh Hiếu Đễ cả. Chỉ vì XH không chú trọng nên người ta không biết tới mà thôi!

Bây giờ TV nói thêm đôi chút về chữ Đễ cho các bạn hiểu thêm nhé!

Chữ Đễ nghĩa gốc là ...Kính ái huynh trưởng 敬爱兄长

Sách xưa có những câu định nghĩa chữ Đễ như sau:

1/ Đễ, thiện huynh đệ dã 悌,善兄弟也。 Nghĩa là, anh em tốt thì gọi là đễ. Nghĩa là người muốn có được chữ Đễ phải biết kính trên, nhường dưới.

2/ Đệ ái huynh vị chi đễ 弟爱兄谓之悌 Nghĩa là, em yêu thương anh thì chính là Đễ.

Ngoài ra, chữ Đễ còn được dùng với nghĩa là ...Kính trọng trưởng thượng敬重长上. Nghĩa là biết kính trọng người trên, kẻ trước bất kỳ, không nhất thiết phải là thân tộc, anh em trong nhà.

Sách luận ngữ có dạy: "nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ" 入則孝,出則悌 Nghĩa là: Vào nhà thì hiếu kính mẹ cha. Ra đường thì tôn trọng trưởng bối.

Ngoài cụm từ Hiếu Đễ ra, chữ Đễ còn được dùng kèm trong những cụm từ sau:

- Đễ đạt 悌达 = Đễ thuận 悌顺 = Nghĩa là kính ái hòa thuận 敬爱和顺

- Đễ mục 悌睦 = Hữu thuận hòa mục 友顺和睦 = thuận hòa, thân thiện với nhau

- Đễ hữu 悌友 = Huynh đệ đốc ái hòa mục 兄弟笃爱和睦 = Anh em hết lòng thương yêu, hòa thuận với nhau.


...Thân ái,
-Thiên Vương-