Hoan hỷ tán thán công đức vô lượng của ngài Karmapa và những phật tử đã thành tâm tụng chú, tụng kinh để hồi hướng cho ngài sớm được trả lại trong sạch. Qua đây chúng ta có thể thấy rằng: ngài là hóa thân Bồ Tát, nhưng đã đến với thế giới Ta Bà này để giáo hóa chúng sinh bằng thân tứ đại. Vì thế ngài vẫn phải chịu những nghi ngờ, thậm chí có những rinpoche bị bắt đi tù (như ngài Kusum Lingpa, phái Nyingma). Ngài dù có ko được giải oan, không thể hoằng pháp hay phải nhập Niết Bàn, thì với Ngài cũng không sao, còn với chúng ta thì có. Chúng ta mất đi 1 vị rinpoche vĩ đại...
Hãy tinh tấn tu tập để mau giải thoát!!!