Đã là Mật tông thì phải có duyên mới đến được, khi tìm được người tự xưng là Đạo sư Mật tông thì cần phải xem về con người vị Thầy trước khi xin học. Cuộc đời, danh tiếng vị Đạo sư phải minh bạch, rõ ràng. Nếu là cư sĩ thì cần xem gia đình vị Đạo sư này như vợ, con thế nào (tính tình, cách sống, sức khỏe...), điều này rất quan trọng, nếu gia đình vị đạo sư, vợ con vị này có nhiều vấn đề thì chưa chắc đã nên theo học với vị này. Điều này rất quan trọng vì có thể vị thầy này không phải là người chân tu, không phải là người chân tu mà có thần thông, hay sử dụng để thị hiện thì rất là tổn âm đức, nếu chưa kịp ảnh hưởng đến vị Thầy thì sẽ ảnh hưởng ngay đến gia đình vợ con. Sau nữa là thái độ của vị này khi nói về các vị Thầy có tên tuổi khác (ví dụ ngài Đà Lai Lạt ma, ngài Sonam Rinpoche, ngài Pháp vương dòng Drugpa...) ra sao, vì học mật hay các môn phù thủy sẽ có thần thông nên nếu không phải người tu chân chính sẽ sinh lòng kiêu mạn, coi mình là nhất, không coi ai ra gì, thậm chí có vị còn tự nhận là Phật sống... phải tránh xa ngay loại thầy bà này. Ngay ngài Đà lai lạt ma cũng chỉ khiêm tốn tự nhận mình là một tu sỹ Phật giáo bình thường, các danh hiệu hóa thân của Bồ tát này Bồ tát nọ cũng chỉ là danh hiệu của người khác khi nói về các ngài.
Bookmarks