mong rằng phật thị hiện đó là điều phước lớn của chúng sanh lại được độ lại được gặp phật mà ai ai trong chúng ta điều mong rằng có kỳ tích xuất hiện. nếu giả sử phật thị hiện rồi các bạn có tin không , ai làm chứng là phật đó thị hiện ngài hiệu là gì thật là mông lung phải không , là Thanh Hải vô thượng sư hay là Ông chân Quang v.v.v
cho nên có thị hiện hay không nếu là phật tử thật sự thì đừng chấp vào Ngã Văn mà phải Như Thị Như Thị . Nếu phật không làm không độ thì sao gọi là phật mà việc phật làm và độ chẳng có ai biết đôi lúc cả bồ tát còn chưa thấu hiểu huống hồ chi là mình nhưng phật và bồ tát không bỏ chúng ta chỉ vì chúng mình không chịu tu nên không thấy phật và bồ tát thị hiện cho dù là trong mơ cũng gọi là thị hiện nếu bạn tranh cải mãi thì ma vương sẽ thị hiện và dẫn dắt các bạn vì các bạn chấp ngã văn.