kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: KHẢO LUẬN VỀ THẦN THÔNG , PHÁP THUẬT , BÙA NGẢI , ĐẠO ĐỨC , NGHIỆP QUẢ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định

    2.- SỰ NGUY HẠI CHO NGƯỜI TẬP LUYỆN THẦN THÔNG .

    a.- Nguyên nhân nội tại : Sự tập luyện không có Minh Sư đắc đạo hướng dẩn , chỉ dạy và chăm sóc ......người tự tập luyện có thể bị tẩu hỏa nhập ma , có hại cho bản thân , gia đình và xả hội ....

    b.- Nguyên nhân ngoại tại :

    - Do sự sở đắc thần thông ....nhưng vì bị vô minh và lục dục thất tình tiêu cực , ích kỷ ......khống chế điều khiển , nên vô tình hay cố ý làm hại người khác và xáo trộn trật tự an ninh xả hội .........

    - Người có Thần Thông .....sẻ bị các thế lực đang thống trị ở mọi nơi mua chuộc dụ dổ để làm việc cho họ , nếu từ chối sẻ bị hảm hại và ám sát , liên lụy cho người thân và gia đình .............

    3.- SỰ NGUY HẠI CHO MỘT QUỐC GIA CƯỜNG QUYỀN PHÁT XÍT :

    a.- Sự nguy hại đối với cường quyền :

    Vì sự phổ biến và cổ võ cho việc tập luyện Thần Thông .....cho đại đa số quần chúng , và khi mọi người đều có thần thông ....., họ sẻ không còn bị kềm dẹp bởi những chế tài của các thế lực cường quyền phát xít , thì quyền lợi , địa vị của các thế lực nầy sẻ bị lung lay , và chổ đứng của họ sẻ mất cho những thế lực khác thích hợp hơn thay thế , để dẩn dắt mọi người bước vào kỷ nguyên mới của sự công bằng xả hội , thăng bằng , an lạc , hạnh phúc về tâm linh và thể xác cho mọi người vậy.....

    b.- Sự nguy hại đối với các quốc gia thần quyền :

    Khi mọi người đả có thần thông .............thì họ sẻ xa rời các tổ chức tinh thần , tôn giáo thần quyền mê tín giả tạo , lừa gạt .....vì mọi người đả biết được sự thật cùng những kiến thức tâm linh huyền môn .............nằm ngoài những định chế quy ước của những xả hội cường quyền phát xít và những tín điều kinh điển giả tạo , xưa nay đả được họ đặt ra , để kiềm kẹp tâm linh và thể xác con người vào vòng nô lệ ........

    Vì nhờ sở đắc thần thông và những kiến thức huyền môn không quy ước nầy , mà chân ngả của mọi người được tự do hành động , phù hợp với cơ tiến hóa của vũ trụ , nhờ xuyên qua việc tu luyện sở đắc thần thông , mọi người đả có dịp học hỏi , thông hiểu , kinh nhguiệm được những bí mật vi diệu ẩn tàng bên trong của con người và vũ trụ cùng cơ tiến hóa của nó ........

    4.- HẢY LO TU HÀNH TRAU DỒI ĐẠO ĐỨC ĐI , THÌ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ THÂN THÔNG TỰ NHIÊN SẺ ĐẾN VỚI TA :

    Thật ra , lời khuyên trên chỉ đúng 1% , vì khi một số người nào đó suốt ngày chỉ lo trao rèn đạo đức , trực tiếp hay gián tiếp được sự hướng dẩn và chăm sóc của một minh sư , thì bước đầu là giai đoạn thử thách , sau giai đoạn nầy , nếu người nầy được Thầy xem có đầy đủ phẩm hạnh theo yêu cầu của Vị Thầy nầy , thì người nầy sẻ có cơ hội được truyền dạy thần thông ............

    Số còn lại 99% là những người suốt đời lo trao rèn đạo đức , thì sẻ không bao giờ có thể có được thần thông hay minh sư xuất hiện để dạy họ ....bởi gì tu gì sẻ đắc nấy , trồng cây nào sẻ ra quả cây nấy ...chứ không thể mài ngói mà thành gương được . Một người lo tu tập đạo đức sẻ hưởng được phước đức , là họ sẻ không tạo nghiệp ác nửa , nhưng vì quá hiền lành và nhu nhược không được trí tuệ soi rọi , cộng thêm ỷ lại vào thần thánh , do sự huân tập những tín điều mê tín giả tạo của tín ngưỡng thần quyền giả tạo thâm căn cố đế trong đầu , nên dưới mắt họ , mọi người chung quanh họ cũng thánh thiện và hiền lành đạo đức như họ , do đó thật tế , họ trở nên một con cừu non trong đám cáo già .......và là nạn nhân trong một xả hội thật tế và thực dụng vậy ....tệ hơn nửa có người sau khi bị hảm hại hoặc người thân bị giết chóc , ho lại tự an ủi mình bằng quan niệm thánh thiện đạo đức ngu dại điên cuồng của thuyết nhân quả giả tạo : tại sao người khác không bị hại , tại sao ta bị hại , chắc chắn là do kiếp trước mình làm ác , nay bị quả báo để tự an ủi và làm tê liệt ý chí sống và vươn lên của mình và xả hội ..............

    Tóm lại , ta tu pháp gì thì sẻ đắc đạo về pháp đó , và ông tui ông đắc , bà tu bà đắc , không ai tu dùm cho ai , khi có được sỡ đắc thần thông ,,,,,,,,thì ta mới có thể chỉ bảo và hướng dẩn cho người khác mà thôi.

    5.- CẦN PHẢI CÓ THẦY DẠY THẦN THÔNG .......CHỨ KHÔNG THỂ XEM SÁCH MÀ TU LUYỆN THẦN THÔNG MỘT MÌNH ĐƯỢC :

    Cần phải có Thầy dạy , thì mới thật sự an toàn và thành công trong việc tu luyện thần thông ; đó là một điều hay , mà mọi người ai cũng mong muốn được như thế . Nhưng đại đa số , không phải ai cũng có duyên để kiếm được một minh sư để chỉ dạy cho mình ; thông thường người ta chỉ tìm được những vị Thầy giả mạo hay chưa đắc đạo , họ luôn luôn muốn giữ đệ tử dưới quyền của mình để sai bảo và vụ lợi , đây là lẻ thường thấy trong xả hội ngày nay .....con đường tầm sư học đạo thật gian nan cho ai không sáng suốt , không kiên chí , nhẩn nại và đam mê ..........

    Tuy nhiên , nhờ sự đam mê và kiên nhẩn , người ta có thể tự tìm tòi học hỏi qua tài liệu sách vở sẳn có trên thị trường và những bí kiếp tài liệu nội môn , bí truyền trong vòng huyền môn bạn đạo , mặc dù chưa gặp được Minh Sư , nhưng người ta cũng có thể tự học và trau giồi cho mình nhiều kiến thức và kinh nghiệm huyền môn huyền thuật hửu ích , nhất là học hỏi từ những bí kiếp , tài liệu sách vở nội môn ....biết trăm , thử làm một với sự lo liệu an toàn đầy đủ , cẩn thận từng bước trước những thay đổi bất thường cảm nhận được cho tâm thân trên quá trình tu tập , tiến bộ tốt thì tiếp tục , ngược lại thì ngưng ngay và kiểm thảo sửa chửa cho sự an toàn và hoàn hảo hơn ở kỳ sau .....vì những bí kiếp tài liệu nầy , không phải là những lý luận suông như những sách vở bị kiểm duyệt và bày bán trên thị trường , mà những tài liệu , bí kiếp nầy là những kinh nghiệm , những ấn chứng , những thành quả tu tập đả kinh qua của các vị Cổ Đức hay các vị Thầy Huyền môn ghi chép và mật truyền lại ........Nhờ sự tìm cầu , tham khảo , học hỏi nầy , mà trình độ huyền môn của hành giả sẻ được nâng cao , người ta sẻ rành rẻ , quen thuộc với những đường đi nước bước , trong tấm bản đồ huyền môn , huyền thuật , do đó họ sẻ có khả năng tạo ra duyên tốt để hội ngộ với Minh Sư mà cầu học hay đến lúc nào đó Vô Sư trí sẻ hiện ra , gián tiếp mà chỉ dạy hành giả tu tập trên con đường huyền môn vi diệu và hửu dụng ...

    Củng cùng học từ sách vở , nhưng có người không có duyên và không biết nơi tìm để sở đắc được những bí kiếp hay những tài liệu huyền môn , huyền thuật nội môn ...nên họ chỉ tham khảo và học hỏi những điều nông cạn không thực tế do những người chưa từng tu tập và kinh qua kinh nghiệm hay ấn chứng huyền môn , huyền thuật viết ra , nên những người nầy không thể sở đắc hay biết được đường đi nước bước của bản đồ tâm linh huyền môn huyền thuật nội môn ....nên việc tự tu tập qua những sách vở tài liệu trên thị trường đại chúng của những người nầy sẻ dẩn dắt hành giả đi lạc lối, và mò mẩm không lối ra trong vùng mênh mông huyền ảo của vô thức , là cánh cửa duy nhất để đi vào thế giới huyền môn huyền thuật , vì sự khiếm khuyết về kiến thức chân thật nội môn huyền môn tâm linh nầy , nên họ không thể tạo ra duyên tốt để gặp mặt minh sư hoặc sự trưởng thành về tâm linh chưa vững chắc nên những điều kiện căn bản của chân ngả chưa khai mở , nên không Vô Sư Trí không thể hiện ra để dầ̉n dắt chỉ dạy họ được .....................

    Nên việc thông qua sách vở để tự tu luyện thần thông là việc có thể làm được và không thể làm được , sự thật là như vậy đấy .....


    6.- TU TẬP THẦN THÔNG SẺ DỂ BỊ TẨU HỎA NHẬP MA :

    Vì không có người dạy và tự mình không tinh tấn sáng suộ́t tìm hiểu , cùng tham khảo nhiều tài liệu quý hiếm nội môn ....., siêng năng học hỏi bàn luận với những người hiểu biết , thiện , ác tri thức ....mà cứ tự mình nhắm mắt tập đại theo tài liệu , sách vở có được bày bán trên thị trường công cộng quy ước ...., thì dể bị tẩu hỏa nhập ma nhẹ nặng tùy mức độ công pháp mạnh yếu .....Nhưng số nầy rất ít , vì đa số không ai ngu dại gì , mà nhắm mắt mù quáng tập càng , những điều chưa rỏ ràng sáng suốt và an toàn ......Hơn nửa , người đời xưa nay thường hay hù dọa những người tự tu tập muốn phát triển quyền năng , dù có Thầy hay không có Thầy dạy , hoặc họ tự hù dọa mình , tự vẽ bùa cho tự mình đeo khi đụng chạm đến lảnh vực thần thông , vừa ham vừa sợ nầy ........

    7.- KHI CÓ QUYỀN NĂNG THÌ CHỈ CÓ THỂ GIÚP ĐỞ NGƯỜI KHÁC , CHỨ KHÔNG CÓ THỂ TỰ GIÚP MÌNH HAY BẠN BÈ CÙNG NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH .

    Đây là chiến lược tuyên truyền của những kẻ cố tâm đưa mọi người vào vòng nô lệ , ngu tối và tước lấy vũ khí tự vệ của mọi người , để họ có thể độc quyền thống trị , điều khiển người khác ........

    Vì sự tuyền truyền độc hại trên , mà đả khiến cho bao nhiêu người đả chán nản , sợ sệt khi ai nói tới thần thông hay xa lánh ai tu luyện nó ...

    Nhưng ngày nay , mọi người đả hiểu biết nhiều , nhờ thông tin huyền môn và kiến thức thần thông được dần dần phổ cập và mặc nhiên được xem như một nền khoa học mới đầy hứa hẹn một tương lai huy hoàng mới mẻ cho mọi người vậy ..........

    Người thầy ngày xưa nói : Ta dạy cho ngươi , nhưng ngươi khi tu luyện thành công , có thần thông quảng đại , nhưng con không được quyền tự giúp con hay bạn bè người thân trong gia đình , mà chỉ giúp người dưng nước lả hay kẻ thù của mình mà thôi , nếu con không tuân theo lời thề nầy , thì con sẻ bị Tổ phạt , bị chết thảm khốc ? Vậy con muốn học không ?
    Người đệ tử thời nay trả lời : Cám ơn Thầy con không muốn học , vì chỉ có người ngu ở thời đại mê tín ngày xưa và những người đạo đức ngu xuẩn , quân tử ngu xưa nay mới học , Thầy không thấy cách dạy của môn phái nầy đả khiến cho bao nhiêu vị Thầy trò phải gia đình tan nát , nghèo khổ , để hy sinh bản thân gia đình mình cho một lý tưởng , thề quyền thần thoại không thực tế hay sao ............có ai bỏ công sức lao động để làm việc không lương , thì lấy gì mua gạo nuôi thân và gia đình mình ....mà đeo theo một lời hứa hảo huyền của đường đi không tới...cuối cùng chỉ là một viên gạch ,một nấc thang cho người khôn đặt ra điều nầy để nô lệ và bần cùng hóa mọi người mà thôi .....con cám ơn Thầy , để con tìm Thầy và môn phái khác thích hợp với sự công bằng và thực tế với ngày nay hơn ...người đệ tử kính cẩn lạy Thầy lạy ba lạy và lui ra ....

    Người thầy ngày ngày nói : Nếu con có đủ điều kiện và chấp thuận những điều ta nói , thì ta sẻ dạy con thần thông ...., khi con tu luyện sở đắc được những thần thông nầy rồi , thì nó vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của con , con muốn làm gì thì làm , điều cần thiết là phải bồi đắp lại những gì trong những năm tháng con tầm sư học đạo , mà con đả thiếu sót bổn phận đối với người thân của con , nay con cần cũng cố và xây dựng lại cho con có một mái ấm gia đình thịnh vượng hạnh phúc , sau đó mới lo đến giúp đở tha nhân , vì có thực mới vực được đạo , bởi vì con nên biết rằng : vạn pháp là không , nhưng cơ thể vật chất nầy cũng cần phải có , bởi vì vĩnh phúc tối thượng , không thể gặt hái được nếu không có nó , niết bàn và thế gian nầy được coi là đồng nhất thể và là một , vì vậy những đam mê thường tình của thế gian cũng chính là niết bàn , nên những đam mê nầy cần phải được thăng hoa và được tận dụng tích cực xây dựng trong cuộc sống thế gian với sự chiếu sáng dẩn dắt của chân ngả , mà niết bàn tại thế được hiện thực và ích lợi vậy ……

    Người đệ tử trả lời :
    Con đồng ý theo Thầy học đạo , khi con tu luyện thành công con sẻ nghe theo lời Thầy chỉ dạy , lúc nào con cũng cũng nhớ đến sự chỉ dạy của Thầy , con xin phép được đến thăm Thầy định kỳ hay có dịp , một là thăm sức khỏe của Thầy , hai là có thể nghe thêm lời chỉ dạy sáng suốt của Thầy cho một hành giả đả sở đắc thần thông , có thể xử dụng quyền năng nầy một cách thực dụng và hửu ích cho mọi người mà trong đó có con và gia đình của con , ba là con có thể được học hỏi hoặc được sự giới thiệu của Thầy đến những bậc cao nhân để chỉ dạy cho con .......để năng cao tay nghề của con trên con đường huyền môn vi diệu và cứu nhân độ thế khi con còn ở cỏi đời nầy ...........Vì con biết rằng con đả tìm được đúng Thầy và đúng pháp môn mà con muốn theo học , vì nó đúng là con đường của những vị phù trợ vô hình đả đi và nó cũng là con đường mà các vị Thầy đả sở đắc thần thông đang nằm trong các chức vụ cao cấp của chính quyền xưa nay đả học qua , nhờ theo đúng đường và đúng pháp môn nên gia đình họ được đoàn tựu , ấm no hạnh phúc , xả hội , quốc gia được phú cường , an lạc hạnh phúc ....con vui vẻ đồng ý tự nguyện , siêng năng tinh tấn đi theo Thầy để tu học học .....con xin cám ơn Thầy đả thâu nhận con làm đệ tử , con xin luôn làm rạng danh Thầy , môn phái và sẻ truyền bá pháp môn nầy đến mọi người có cùng tâm nguyện và ý hướng như môn phái mình vậy .........

    Người Thầy mỉm cười hài lòng ............người đệ tử , cúi đầu lạy vị Thầy và lui ra , chờ đến ngày nhập học với vị Thầy mà mình đả vui vẻ chấp nhận học hỏi ............
    Last edited by ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU; 11-02-2011 at 08:31 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. thiên sư chưởng trung phù
    By Ken in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-11-2011, 03:15 PM
  2. Trả lời: 154
    Bài mới gởi: 06-04-2011, 04:41 PM
  3. Đàm đạo các vấn đề pháp thuật & đạo thuật trong bíkiếp ThấtBộ TrầnKỹ
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 11-03-2011, 08:54 AM
  4. Thơ Thầy Thông Chánh !
    By tieuthu_soma in forum Văn học - Hội họa - Thi Ca
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 09-02-2011, 11:36 AM
  5. Huyền thuật - có & không...
    By DaiHongCat in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 14-12-2010, 05:38 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •