Đức Liên Hoa Sanh có nói: nơi nào Phật giáo càng hưng thịnh thì nơi đó ma quỷ cành lộng hành. Phật giáo đã trên hai ngàn năm trăm năm trãi qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng ánh sáng giáo lý Phật Đà vẫn luôn chiếu rọi. Đó là sự tồn tại vĩnh hằng của chân lý Phật Pháp. Thới giới đã chọn ngày Phật đản sanh làm ngày hòa bình thới giới, điều này chứng tỏ rằng đạo Phật mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho chúng sinh.
Chỉ có đệ tử của Phật mới có thể hủy hoại giáo pháp của Phật, những người vô thần hay tà ma, ngoại đạo dù có đàn áp Phật giáo đến đâu thì nó vẫn tồn tại và phát triển, giống như chặt bỏ tre già thì chồi măng sẽ mọc. Cũng vì vô minh và lòng tham mà con người đàn áp, giết hại lẫn nhau. Đức Dalai Lama, vị lãnh tụ tinh thần và chính trị vùng đất Tây Tạng, ngài cũng đã tìm mọi biện pháp để mang lại hòa bình cho Tây Tạng
Chúng ta, những người con Phật, nhìn thấy xót xa cho vấn nạn của Tây tạng, hãy cầu nguyện cho hòa bình lập lại nơi đây, nguyện cầu những kẻ tham lam, thâm độc có cái tâm bình đẳng, vị tha hơn.
------------------
OM MANI PADME HUM
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks