Pháp quán tưởng này dành cho những người đã thọ Quán đãnh. Nghi Quỹ này tương đối đầy đủ và hơi phức tạp đối với những người sơ cơ tu tập. Phương pháp đơn giản nhất dành cho mọi hành giả là quán tưởng Đức Phật Dược Sư sắc xanh biếc như ngọc lưu ly sáng trong, khoát ba lớp áo cà sa nâu; tay phải cầm dược thảo Arura, bắt ấn thí nguyện; tay trái cầm bình bát, bắt ấn tam muội; thân mang đủ mọi tướng hảo chính phụ của một đấng Phật đà. Ngài ngồi thế kiết già kim cang. Xuất hiện phía trên trước mặt hành giả. Từ luân xa tim Đức Phật Dược Sư phóng ra hào quang xanh biếc tỏa khắp mười phương, ánh sáng hào quang đi vào thân hành giả từ đầu tới chân. Vừa tụng chú vừa quán tưởng rằng tất cả ác nghiệp và bệnh tật của hành giả và tất cả chúng sinh đều được tịnh hóa và tiêu trừ. Quán tưởng ác nghiệp biến thành dòng nước đen ngòm, các bệnh tật biến thành bò cạp, rắn, rết, trùng độc bị ánh sáng hào quang đẩy từ đầu xuống chân và tống ra ngoài theo các lỗ chân lông, lỗ xả phía dưới và bàn chân (Khi quán tưởng không nên bỏ đi chỗ khác).
Khi thực hành tụng chú và quán tưởng Phật Dược Sư cần phát bồ đề tâm, nguyện mình và tất cả chúng sinh đều tiêu trừ nghiệp chướng và bệnh tật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks