Trích dẫn Nguyên văn bởi SaTrungTho Xem Bài Gởi
Chào các bác!
Em đến chùa để nhờ viết sớ cúng gia tiên ngày Tết, người ta vẫn ghi trên sớ là năm Canh Dần, chiều ngày 30 tết (thuộc năm Canh Dần) em sẽ cúng cơm mời gia tiên về và sẽ đặt sớ lên ban thờ vào lúc đó. Đến ngày mùng 3 Tết năm Tân Mão em sẽ hóa vàng. Như vậy tờ sớ ghi năm Canh Dần có đúng không các bác? Hay phải ghi là năm Tân Mão mới đúng? Người viết sớ giải thích là lúc bắt đầu cúng chiều 30 thì vẫn thuộc năm Canh Dần nên phải ghi là năm Canh Dần.
Xin nhờ các bác giải thích dùm.
Nói cho đúng là ĐIỆP chứ ko phải là SỚ đâu bạn. Lễ cúng Chạp (rước gia tiên về nhà ăn Tết) thường đc các gia đình tổ chức vào chiều 30 Tết, cúng xong thì đốt ĐIỆP lun, chớ để tới mùng 3 làm chi hở bạn ???:tongue: (đã gọi là mời về thì mời xong rùi đốt lun, ngày mùng 3 là làm lễ tiễn Gia Tiên mừ. Tới lúc đó viết thêm cái ĐIỆP tiễn nữa cho nó đủ bộ !!!:smug: ). Tờ ĐIỆP ghi năm Canh Dần là đúng òi !!!